Kết quả tìm kiếm cho "ROPHY Á – MINH HIỂN"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 11
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh vừa kiểm tra, xác nhận hiện trạng mốc, vị trí thi công hạng mục công trình hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời thuộc dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” tại xã Châu Phong (TX. Tân Châu).
Tại Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Châu Phong (TX. Tân Châu), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ TX. Tân Châu và xã Châu Phong tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng bán hàng kết hợp phát triển du lịch cộng đồng cho Tổ Phụ nữ Chăm xã Châu Phong.
Đồng bào dân tộc thiểu số Chăm Islam tỉnh An Giang nói chung, xã Châu Phong (TX. Tân Châu) nói riêng đang tổ chức đón mừng Roya Fithry, sau khi kết thúc tháng Ramadan.
Ngày 25/3, tại xã Lê Chánh (TX. Tân Châu), đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang do ông Nguyễn Văn Hiền (Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh) dẫn đầu, khảo sát vị trí triển khai thực hiện mô hình 50ha lúa tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao.
Ngày 24/2, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp TX. Tân Châu bế giảng lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể trống Rappana của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm Châu Phong.
Bên cạnh lợi thế nông nghiệp, An Giang còn được thiên nhiên ưu đãi điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại hình du lịch (DL), như: DL tâm linh, DL sinh thái, DL khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa - lịch sử... Khi đặt trong mối liên kết vùng ĐBSCL, TP. Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ, thế mạnh DL càng được phát huy.
Sản phẩm du lịch (DL) là yếu tố làm nên sự khác biệt, được mỗi địa phương dần hoạch định và xây dựng những sản phẩm bản địa riêng. Trong đó, phong tục, tập quán, nếp sinh hoạt… là những tài nguyên rất độc đáo cần được khai thác tốt, để các hãng lữ hành và du khách có thêm lựa chọn cho mỗi chuyến đi, trả lời cho lý do tại sao đến điểm này mà không phải là điểm khác?
Trái bứa được đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm xem như gia vị truyền thống. Loại trái này có mùa rộ trùng với thời điểm mùa nước nổi. “Nước đứng” thì trái bứa vừa đủ độ già. Nhờ vậy, đem bứa chế biến để nấu canh chua, kho cá hay làm nước mắm chấm các món nướng… đều ngon, cả hương và vị đều khó lẫn.
Ngày 20/5, Trường THPT Châu Phong (TX.Tân Châu, tỉnh An Giang) tổ chức Talkshow "Sức mạnh của tri thức” năm học 2021 – 2022. Hoa hậu Hòa bình thế giới Nguyễn Thúc Thùy Tiên là diễn giả của chương trình.
Ngày 1/4, Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang tổ chức trao tặng 690 phần quà (mỗi phần được trao có trị giá 350.000 đồng, gồm: 10kg gạo và một số nhu yếu thiết yếu cho bà con dân tộc thiểu số Chăm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Chiều 15-7, đại diện Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TX. Tân Châu đã đến thăm và chúc Tết Roya Haji đồng bào dân tộc thiểu số Chăm An Giang.